TỪ CUỘC VƯỢT THOÁT CỦA NGƯỜI DO THÁI KHỎI AI CẬP
ĐẾN CUỘC THÀO CHẠY CỦA NGƯỜI NGA KHỎI QUÊ HƯƠNG CỦA CHÍNH HỌ
Lịch sử nhân loại đã ghi lại những cuộc vượt thoát bi hùng của những dân tộc để trốn bỏ sự cai trị tàn bạo của một chế độ.
Biển Đỏ tách đôi để dân Do Thái đi qua
Xa xưa nhứt là cuộc vượt thoát (exodus) của dân Do Thái ra khỏi Ai Cập trong thế kỷ 13 trước Công Nguyên. Moises là người lãnh đạo cuộc trốn chạy vĩ đại này để tránh việc bách hại của triều đình Ai Cập dưới thời vua Pharaoh. Theo truyền thuyết khi đoàn người di tản đến Biển Đỏ (Red Sea) thì biển này đã tách ra hai bên để đoàn người đi qua. Người Do Thái đã tìm đến miền Đất Hứa (Promised Land) Palestine nhưng lãnh tụ của họ, Moises trước đó chỉ nhìn thấy Đất Hứa từ đỉnh núi Nebo và chưa bao giờ đến được vì đã gục chết trên ngọn núi này.
Trong thời kỳ cận đại và hiện đại ngoài hiện tượng người Trung Hoa rời bỏ đất nước họ vì nhiều lý do khác nhau như chính trị: trung thành với nhà Minh không chịu sống dưới triều đình nhà Thanh, không chịu sống với chế độ cộng sản sau năm 1949; hay kinh tế: trốn chạy vì sự nghèo đói trong nước… đưa tổng số người Hoa ở nước ngoài lên tới 45 triệu, riêng ở 3 nước Mã Lai, Indonesia và Thái Lan mỗi nước có hơn 7 triệu người Hoa, thì ta có thể kể những cuộc vượt thoát vĩ đại và bi hủng dưới đây.
“Tàu há mồm”đưa dân di cư miền Bắc vào Nam
Năm 1954, sau khi hiệp định Genève ký kết Việt Nam bị chia hai: miền Bắc theo chế độ cộng sản và miền Nam theo chế độ tự do. Hơn một triệu người ở miền Bắc đã bỏ vào miền Nam bằng tàu, bằng máy bay và cả bằng cách bơi qua sông Bến Hải.
Thuyền nhân Việt Nam sau năm 1975
Năm 1975 sau khi miền Nam rơi vào tay miền Bắc cộng sản, trong hơn 15 năm sau đó gần một triệu người miền Nam vượt thoát khỏi nước bằng máy bay, tàu (di tản) trong ngày 30/4/1975 hoặc bằng ghe (thuyền nhân) hay đường bộ (vượt biên). Gần một nữa số người trốn ra khỏi nước bằng đường biển hay đường bộ đã bỏ mình hay mất tích.
Sau hơn 7 tháng, bắn phá và đem quân xâm lược Ukraine tổng thống Putin của nước Nga thấy âm mưu bành trướng lãnh thổ của ông ta thất bại vì gặp sự kháng cự kiên cường của quân dân Ukraine, cả thế giới lên án và cô lập nước Nga nên ra lệnh động viên 300 ngàn lính trừ bị.
Người Nga tháo chạy ra khỏi nước dến biên giới Georgia
Khi lệnh này được ban ra thì làn sóng người tháo chạy khỏi nước Nga, đa số là thanh niên càng ngày càng lan rộng. Có người thì đi máy bay tới bất kỳ nước nào dù giá một chuyến bay một chiều có khi lên tới 10 ngàn Euro. Nhưng đa số là tháo chạy bằng đường bộ. Tại các trạm kiểm soát biên giới giữa Nga với các nước Phần Lan, Georgia và Kazakhstan hàng chục ngàn xe hơi xếp hàng chờ qua cỗng dài nhiều cây số. Riêng tại biên giới Phần Lan mỗi ngày có đến gần 10 ngàn người Nga xin nhập cảnh, còn ở Georgia và Kazakhstan mỗi ngày khoảng 8 ngàn người Nga xin vào nước. Như vậy kể từ ngày Putin ra lệnh động viên đã có nhiều trăm ngàn người Nga trốn khỏi nước để thoát việc đi vào chỗ chết trên chiến trường Ukraine cho tham vọng cá nhân của nhà độc tài mộng du Putin dù ông ta dùng 10 năm tù để đe doạ họ. Tham vọng đưa nước Nga trở lại một đế quốc Liên Xô trước đây chắc chắn sẽ tiêu tan vì áp lực kinh tế của thế giới lên nước Nga và sự thất thoát nhân lực trong quân đội cũng như trong các công cuộc sản xuất.
Putin chưa thuộc những bài học của lịch sử. Khi người dân bỏ phiếu bằng chân là một sự cảnh báo chế độ họ đang sống đã không được lòng dân.
Montreal, Canada ngày 1/10/2022
Huỳnh Công Ân