Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Thân mẫu ChsNQ K.11 Phạm Thị Hạnh là cụ bà Maria Bùi Thị Thu đã từ trần tại Úc.

08 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 31772)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Thân mẫu ChsNQ K.11 Phạm Thị Hạnh là cụ bà Maria Bùi Thị Thu đã từ trần tại Úc.


CÁO PHÓ 
  

me_hanh-1-large-content

thanh_gia-content


 Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu gần xa:

Mẹ, Bà nội, Bà ngoại, Bà cố của chúng tôi là:


 

Cụ Bà quả phụ Phạm Văn Thưởng


Khuê danh Maria Bùi Thị Thu 


 

Đã mãn phần trong tay Chúa và Mẹ Maria vào lúc 11giờ đêm 6/7/2013

Sau khi đã lãnh nhận đầy đủ các phép Bí Tích

Tại bệnh viện Queen Elizabeth Adelaide

 

Hưởng thượng thọ 91 tuổi

 

Linh cửu hiện quàn tại nhà quàn

BEYOND FUNERALS 16 Second Ave, Payneham South SA 5070

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

Thứ Sáu ngày 12/7/2013

4.30 – 5.30 chiều : Nghi lễ nhập quan và phát tang

5.30 – 9.00 tối : Thăm viếng

Thứ Bảy ngày 13/7/2013

10.00 – 11.00 sáng: Thánh lễ tiễn đưa linh hồn MARIA

đến nơi an nghỉ ngàn thu tại nhà thờ:

St Brigid’s Church

 50 Le Hunte St, Kilburn SA 5084

11.00 – 12.00 trưa: Di quan và An Táng tại Vườn Hồng, nghĩa trang Enfield 

 

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

 

Trưởng nam: Phạm văn Hàm, vợ và các con, các cháu

Trưởng nữ: Phạm thị Ngọc Ân, chồng và các con, các cháu

Thứ nữ: Phạm thị Hạnh, chồng và các con

Thứ nam: Phạm Quốc Dũng, vợ và con

Thứ nữ: Phạm thị Mai Phương, chồng và các con

Thứ nữ: Phạm thị Nguyệt Nga, chồng và các con

Thứ Nam: Phạm Đức Hảo, vợ và các con

 

Cáo Phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu

 

----------------------------------------------------------------------


PHÂN ƯU


hoa_tangle2-content



Hội Ái Hữu CHS NGÔ QUYỀN Biên Hòa nhận tin buồn: 

Thân mẫu ChsNQ K.11 Phạm Thị Hạnh là:

 

Cụ Bà quả phụ Phạm Văn Thưởng

 

Khuê danh Maria Bùi Thị Thu

 

 

Đã mãn phần trong tay Chúa và Mẹ Maria vào lúc 11giờ đêm 6/7/2013

Sau khi đã lãnh nhận đầy đủ các phép Bí Tích

Tại bệnh viện Queen Elizabeth Adelaide

 

Hưởng thượng thọ 91 tuổi

 

Linh cửu hiện quàn tại nhà quàn

BEYOND FUNERALS 16 Second Ave, Payneham South SA 5070

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

Thứ Sáu ngày 12/7/2013

4.30 – 5.30 chiều : Nghi lễ nhập quan và phát tang

5.30 – 9.00 tối : Thăm viếng

 

Thứ Bảy ngày 13/7/2013

10.00 – 11.00 sáng: Thánh lễ tiễn đưa linh hồn MARIA

đến nơi an nghỉ ngàn thu tại nhà thờ:

 

St Brigid’s Church

50 Le Hunte St, Kilburn SA 5084

 

11.00 – 12.00 trưa: Di quan và An Táng tại Vườn Hồng, nghĩa trang Enfield

 

Hội ái hữu cựu học sinh Trung học Ngô Quyền Biên Hòa


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 cùng chs.NQ Phạm Thị Hạnh và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ bà quả phụ Phạm Văn Thưởng,

Khuê danh Maria Bùi Thị Thu

sớm về hưởng nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.



Liên lạc chia buồn: Hanh Pham <hanhp1@hotmail.com>

-------------------------------------------------------------------

 

PHÂN ƯU

 

 

 phan_uu-large-content

Gia đình cựu hướng đạo sinh Ngô Quyền – Biên Hòa nhận tin buồn,

thân mẫu của cựu Hđs.NQ-BH Phạm Thị Hạnh là:

Bà quả phụ Phạm Văn Thưởng


Khuê danh Maria Bùi Thị Thu


Đã từ trần lúc 11: 00 pm Thứ Bảy 06/07/2013 tại Adelaide – Australia.


 Hưởng thượng thọ 91 tuổi

 

GIA ĐÌNH CỰU HƯỚNG ĐẠO SINH NGÔ QUYỀN-BIÊN HÒA

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

cùng cựu hđs Phạm Thị Hạnh và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu linh hồn bà quả phụ Phạm Văn Thưởng – Maria Bùi Thị Thu sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. 


Email liên lạc chia buồn: “hanhp1@hotmail.com

 

 

 

 

26 Tháng Bảy 2014(Xem: 21979)
Tôi đã từng mơ, sẽ đưa anh chị em cựu HĐS. Trấn Biên – Bửu Long cùng tôi dự trại. Đến hôm nay, giấc mơ xưa của tôi đã thành sự thật. Cả hai gia đình Trấn Biên – Bửu Long của anh chị em tôi đã được đoàn tụ tại Thẳng Tiến 10.
26 Tháng Bảy 2014(Xem: 19591)
Tham dự trại Thẳng Tiến 10, gia đình cựu HĐS Ngô Quyền – Biên Hòa có 05 Trưởng niên tham dự, gồm các Trưởng: Đỗ Quốc Tuyến, Huỳnh Quang Phước, Mai Quan Vinh, Diệp Hoàng Mai và Đặng Vũ Giang.
21 Tháng Năm 2014(Xem: 16783)
Ngay khi có nguồn tin về người sáng tác chiếc huy hiệu đạo Bửu Long, tôi đã dự định tìm gặp “tác giả” để kiểm chứng thông tin tác phẩm. Nôn nóng lắm, vậy mà gần hai năm sau tôi mới thực hiện được dự định này.
16 Tháng Tư 2014(Xem: 25589)
Lần cập nhật này, có thêm 56 anh chị em cựu hđs “ rủ nhau” về mái nhà xưa, nâng tổng số cựu hđs có tên trong Gia Phả cựu hđs.NQBH lên đến con số 403 anh chị em.
15 Tháng Giêng 2014(Xem: 26158)
Tôi vẫn nhớ tháng ngày ôm bão lữa, Hướng Đạo chuyển mình dồn dập bước chân đi. Trường Ngô còn đấy! Đám cỏ dợn xanh rì Khúc hát họp Đoàn vang lừng yêu mến
10 Tháng Giêng 2014(Xem: 19796)
Ngày vui hôm nay tuy qua mau, nhưng một mùa vui mới đã và đang nhẹ nhàng đến với tâm hồn các cựu hđs. Ngô Quyền Biên Hòa…
04 Tháng Giêng 2014(Xem: 28246)
Hướng Đạo là một phong trào giáo dục phi chính trị dành cho tất cả thanh thiếu niên toàn cầu – không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc, tín ngưỡng – miễn sao phù hợp với mục đích, nguyên tắc và phương pháp được người sáng lập ấp ủ.
03 Tháng Giêng 2014(Xem: 40980)
Tất cả anh chị em tôi đã sẵn sàng, một buổi sáng Chủ nhật tươi hồng đang mời gọi… Bên dòng sông Đồng Nai thơ mộng, anh chị em tôi sẽ hát vang vang “Nào về đây ta họp mặt cùng nhau.
20 Tháng Mười Một 2013(Xem: 39942)
Cứ như thế, gia đình cựu hđs. Trấn Biên – Bửu Long ngày một đông vui hơn. Cho đến nay, đã có 347 anh chị em cựu hđs. Trấn Biên – Bửu Long trở về bên mái nhà xưa. Tôi hy vọng, danh sách này sẽ còn tiếp tục được bổ sung trong thời gian tới.
15 Tháng Mười Một 2013(Xem: 21421)
Hôm nay, được dịp xem lại những khuôn mặt thân thương trên mảnh đất “Hướng Đạo Ngô Quyền – Biên Hòa” tôi nhớ quá những thử thách tôi đã vượt qua, để cuối cùng tôi nhận được cái tên Rừng: Chồn Hảo Ngọt.
08 Tháng Mười Một 2013(Xem: 36876)
Trưởng Trần Văn Lược năm nay 95 tuổi, hiện sống cùng con gái của anh ở Sài Gòn. Tôi cũng có dịp gặp lại những cựu thiếu sinh Nguyễn Thái Học năm xưa
08 Tháng Mười Một 2013(Xem: 23638)
Không bao giờ tôi quên hai lần thoát hiểm, nhờ những kỷ năng tôi được trui rèn từ phong trào Hướng Đạo. Cũng như tất cả vất vả gian truân những ngày đầu xa xứ, tôi cũng vượt qua nhanh chóng dễ dàng, nhờ vào nghị lực của một hướng đạo sinh…
01 Tháng Mười Một 2013(Xem: 32810)
Mặc dù đã yên vui về cùng cát bụi từ lâu, nhưng hình ảnh Gấu Hì – Nguyễn Văn Thuyết hiền lành, vui tính vẫn không phai nhòa trong ký ức của anh chị em cựu hướng đạo Biên Hòa