Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CẢM TẠ: GIA ĐÌNH CHS NQ K.6 LÊ VĂN TỚI CHÂN THÀNH CẢM TẠ

10 Tháng Ba 20191:00 SA(Xem: 11347)
CẢM TẠ: GIA ĐÌNH CHS NQ K.6 LÊ VĂN TỚI CHÂN THÀNH CẢM TẠ


loicamta

Kính thưa quý Thầy Cô, và các Anh Chị Em trường Trung Học Ngô Quyền, Biên Hòa


Tôi, Lê văn Tới, đại diện cho gia đình, xin được gửi lời tri ân sâu xa đến Thầy Hiệp, Cô Trí, Cô Huệ, cùng quý Thầy Cô khác, anh chị em trung học Ngô Quyền hai miền Nam Bắc, California và các tiểu bang gần xa đã đến viếng thăm, gửi tràng hoa, gọi phone, emails, text messages để an ủi chia buồn cùng gia đình Tới trước sự ra đi vĩnh viễn của người vợ mến yêu của Tới và Mẹ hiền của các con. Tới và gia đình cũng xin trang trọng cám ơn các bạn đã không ngại đường xá xa xôi, thời tiết mưa gió đã cùng Tới và gia đình đưa linh cữu vợ hiền và người Mẹ đáng kính của các con tôi đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Tới không ngăn chận được sự xúc động mãnh liệt của mình khi Phẩm, Lynh, Xương, Tuấn, Diệu Hương, Quỳnh Thư, Lữ công Tâm, chị Nhàn, chị Huệ, chị Nga, Nam Đào cùng nhiều anh chị khác đã không tiếc thời giờ của mình đã gọi phone, emails, thông báo, mời gọi, động viên để làm sao cho lễ tang của bà xả Tới được nhiều Thầy Cô, anh chị em, bạn bè đến thăm viếng đông đủ. Tận đáy lòng sâu thẳm của mình, Tới sẽ luôn khắc ghi những ân tình mà Thầy Cô cùng bạn bè đã dành cho Tới và gia đình và những hình ảnh này sẽ luôn được ghi nhớ mãi trong lòng của Tới và các con. Làm sao Tới không nghẹn lời khi nghĩ đến chiếc xe van mà Tâm đã lái đi trong mưa gió từ nam Cali đưa cô Trí, cô Huệ, chị Muối (Toronto), Dung, anh Cát, anh George, đến San Jose để kịp giờ làm lễ rồi sau đó lại hấp tấp quay trở về miền nam. Chuyến xe ấy đã chuyên chở tình cảm rộng lớn mà Thầy Cô cùng các bạn đã ưu ái dành cho Tới và gia đình.  

Sự tham dự đông đủ của quý Thầy, Cô và anh chị em tại tang lễ người vợ mến yêu của Tới là nguồn an ủi vô biên cho gia đình của Tới. Tới xin trân trọng thay mặt các con và cháu được tỏ lòng biết ơn lần nữa đến quý Thầy Cô cùng bạn hữu. Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ sót xin Thầy Cô cùng các bạn niệm tình tha thứ.

Nguyện xin ơn trên phù hộ quý Thầy, Cô anh chị em cùng gia đình luôn được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an vui, và vạn sự may mắn.

Trân trọng.

Lê văn Tới và gia đình

(408) 309-0641

TB. Xin gửi đến Thầy Cô cùng các bạn những hình ảnh mà Phẩm, Lynh và cháu Kim đã ghi nhận được trong tang lễ chị Cindy Nguyễn March 2-3, 2019.

Xin click vào link dưới đây để mở những tấm ảnh nầy hoặc copy link và paste vào web page.

Tang lễ chị Cindy Nguyễn, March 02, 2019

https://photos.app.goo.gl/N6d9ZE52BCeUZmLD6

Tang lễ chị Cindy Nguyễn, March 03, 2019

https://photos.app.goo.gl/zorbJpSRepraHyQP8

 

26 Tháng Năm 2008(Xem: 21757)
Hiền Thê của chsNQ: Trầm Hửu Tình ( Bắc California) Là bà: Phạm thị Thanh đã từ trần vào ngày 18 tháng Mười Hai năm 2005, nhằm ngày 18 tháng 11 năm Ất Dậu tại San Francisco, California - USA
26 Tháng Năm 2008(Xem: 23111)
Vào lúc 6:40 chiều ngày 4 tháng Giêng  2006 Thầy Nguyễn Phong Cảnh đã ra đi trong an bình giửa tiếng niệm Phật của học trò và Gia quyến.
26 Tháng Năm 2008(Xem: 24749)
Gia Quyến chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Nghĩa tế, chồng, cha, anh, em, ông nội chúng tôi là: Ông: NGUYỄN PHONG CẢNH Cựu Giáo sư Trường Trung Học Kiến Hòa - Bến Tre (1968-1972), Cựu Giáo sư Trường Trung Học Ngô Quyền - Biên Hòa (1973-1999) đã từ trần
26 Tháng Năm 2008(Xem: 22438)
Thầy NGUYỄN PHONG CẢNH Cựu Giáo sư Toán Trường Trung Học Ngô Quyền - Biên Hòa (1973-1999) đã từ trần ngày 04 tháng 01 năm 2006 nhằm ngày mùng 5  tháng 12 năm Ất Dậu tại  Bệnh Viện Fountain Valley, California - USA
26 Tháng Năm 2008(Xem: 22904)
Thân Mẫu chsNQ HỒ THỊ BA là Cụ Bà HO- THI- THIEP đã từ trần ngày 13 tháng 1 năm 2006 nhằm ngày 14 tháng chạp năm Ất Dậu tại  SanJose, CA - USA
26 Tháng Năm 2008(Xem: 23069)
Cụ Bà Quả Phụ: Nguyễn Văn Ca Nhũ Danh: Huỳnh Thị Quế là Thân Mẫu của: chs NQ Nguyễn Duyên Trang (Nam California), chs NQ Nguyễn văn Sâm (Biên Hòa), chs NQ Nguyễn Ngọc Nga (Con dâu - Biên Hòa), chs NQ Trần Thắng Trung (Con Rể - Nam California) đã từ trần
26 Tháng Năm 2008(Xem: 23584)
Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ đến: · Quý Cha John Võ Hồng Khanh, Quản nhiệm Công Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu · Sister Marry. · Quý Vị trong Ban Thường Vụ Công Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu El Monte.
26 Tháng Năm 2008(Xem: 22621)
Ông TRẦN VĂN CHIÊU Nhạc Phụ chs NQ Trương Lê Minh Phương đã từ trần ngày 01 tháng 03 năm 2006 nhằm ngày mùng 2  tháng 2  năm Bính Tuất tại  Milpitas,  California - USA
26 Tháng Năm 2008(Xem: 23355)
Ông TRẦN XUÂN HÒA Phu Quân chs NQ Nguyễn Thị Tất Tố, Anh rể chs NQ   Nguyễn Thị Tất Ứng đã từ trần ngày 07 tháng 03 năm 2006 nhằm ngày mùng 8  tháng 2  năm Bính Tuất tại  California - USA
26 Tháng Năm 2008(Xem: 23798)
Ông NGUYỄN ĐÌNH BANG Kế Phụ chs NQ Phan Kim Phẩm đã từ trần ngày 17 tháng 03 năm 2006 nhằm ngày mùng 18  tháng 2  năm Bính Tuất tại  San Jose,  California - USA
26 Tháng Năm 2008(Xem: 22312)
Thân Phụ chsNQK7 NGUYỄN VĂN SƠN Cụ Ông  Nguyễn Văn Anh từ trần lúc 17:05 ngày 16 tháng 5 năm 2006 nhằm ngày 19 tháng 4 năm Bính Tuất tại  Biên Hoà Việt Nam
26 Tháng Năm 2008(Xem: 22728)
Ðược tin buồn Thân mẫu Cô Trần Thị Lý là Cụ Ma Thị Kình đã từ trần tại Việt Nam vào ngày 7 tháng 6 năm 2006
26 Tháng Năm 2008(Xem: 23124)
Cựu học sinh khóa 1 Trung học Ngô Quyền: Anh Nguyễn văn Tùng vừa qua đời vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ năm 22 tháng 9, 2006 tại Las Vegas, Nevada - USA
26 Tháng Năm 2008(Xem: 22619)
Thân Mẫu chsNQK7 Huỳnh Thị Lảnh, Nhạc Mẫu chsNQ Nguyễn Thanh Vân Cụ Bà Nguyễn Thị Sen từ trần lúc 03:15 ngày 20 tháng 10 năm 2006 nhằm ngày 29 tháng 8 năm Bính Tuất tại  Biên Hoà Việt Nam
26 Tháng Năm 2008(Xem: 23232)
Cụ Bà Quả Phụ: LÊ THỊ ĐÃY là Thân Mẫu của: chs NQ Huỳnh Thị Mỹ (Nam California), chs NQ Huỳnh Thị Hiền (Sacramento), chs NQ Huỳnh Thị Mộng Quyên (France), chs NQ Nguyễn Văn Tám (Con Rể - Sacramento) đã từ trần