Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Kim Phẩm - HỌP MẶT MỪNG THẦY PHẠM NGỌC QUÝNH VÀ ANH PHẠM PHÚ HÒA.

19 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 77727)
Phan Kim Phẩm - HỌP MẶT MỪNG THẦY PHẠM NGỌC QUÝNH VÀ ANH PHẠM PHÚ HÒA.



Họp Mặt Mừng thầy Phạm Ngọc Quýnh và anh Phạm Phú Hòa

Tường thuật và hình ảnh: Phan Kim Phẩm


Vào tối thứ tư, 17 tháng 4, 2013, anh chị em Ngô Quyền tại miền Bắc California đã tổ chức tiệc chào mừng thầy Phạm Ngọc Quýnh từ Canada đến thăm con gái là Quỳnh Thư tại San Jose và cùng lúc đón chào anh chị Phạm Phú Hòa, trưởng tràng khóa 1 Ngô Quyền, đến từ vùng miệt dưới, down under Melbourne. 

 hoa1-large-content

Mặc dù thầy Quýnh đã đến San Jose nhiều lần và chúng tôi cũng đã tổ chức những buổi họp mặt nho nhỏ để hàn huyên tâm sự với thầy nhưng hôm nay thì mới có dịp tổ chức một buổi tiệc tương đối là long trọng. Mới đầu, khi nhận được ý kiến của tôi về tiệc nầy thì thầy liên lạc ngay và cho biết là thầy chỉ muốn gặp các học trò trong phạm vi nhỏ thôi vì thầy cũng biết là tất cả đều bận rộn sinh kế nên không muốn các học trò phải vất vả đến tham dự tiệc trong ngày thường. Tuy nhiên ban tổ chức phải thất lỗi không nghe lời thầy vì nhân dịp nầy chúng tôi cũng muốn làm tiệc chào mừng anh chị Phạm Phú Hòa đến từ Úc mà khi đến California thì anh chị Hòa còn bao nhiêu thắng cảnh để thăm viếng và bao nhiêu bạn bè thầy cô mà anh cần gặp mặt nên tối thứ tư chỉ là tối duy nhất mà anh dành cho anh em chúng tôi. Anh Hòa là học sinh khóa 1 và cũng là giáo sư trường trung học Công Thanh sau khi anh tốt nghiệp trung học. Anh Hòa sang định cư tại Melbourne từ thập niên 1980 nhưng ít khi có dịp tiếp xúc hay thăm viếng thầy cô bạn bè tại đất nước mà anh gọi là “cường quốc nhưng hay chảnh”. Vì chảnh nên theo anh, ít có bạn bè nào từ Mỹ sang thăm anh ở “miệt dưới” nên anh đành phải sang đây!

Sự có mặt của anh Hòa đã lôi kéo thêm nhiều bạn cùng khóa đến tham dự tiệc mà trong đó tôi ghi nhận có anh Lương minh Thông, anh Phạm Bào, anh Nguyễn thiếu Nhẫn, chị Vũ tuyết Mai. Còn phía đàn em thì có khóa 4: chị Bùi thị Hảo, anh Lê văn Đông, anh Phan kim Lượng, anh Lê văn Châu, anh Nguyễn văn Hiệp, chị Mai thị Nhàn. Nhóm nhà lá chúng tôi, khóa 6, thì có Tường Lynh, chị Vũ thị Hiền, mới từ Việt Nam sang đoàn tụ với con gái, anh Huỳnh quan Minh, Lê văn Tới, Nguyễn anh Tuấn, Trương kiến Xương, Mai Huệ. Nhóm đàn em thì có chị Nguyễn thị Giàu, anh Nhiên, anh Hoàng duy Liệu, khóa 8, đến từ Sacramento, Diệu Hương, Kim Hường (khóa 15). Các phu nhân và là con dâu Ngô Quyền, những người lúc nào cùng sát cánh cùng các ông chồng để hổ trợ sinh hoạt của nhóm chúng tôi, thì có chị Cẫm Vân, phu nhân anh Tuấn, chị Phương Khanh, phu nhân anh Minh, chị Hoa, phu nhân anh Hiệp và một chị mà tôi quên tên là phu nhân anh Bào. Cuối cùng có sự tham gia của một đàn em nhỏ nhất là Quỳnh Thư, con gái rượu của thầy Quýnh. Mặc dù Quỳnh Thư sinh sau, đẻ muộn nhưng thường xuyên tham gia sinh hoạt với nhóm Ngô Quyền ở Bắc cũng như Nam California vì theo lời Quỳnh Thư thì “chơi với mấy người già vui hơn là bạn cùng lứa!” 

Mặc dù tiệc tổ chức vào ngày thường, để thích hợp với chương trình đi vòng Mỹ Quốc của anh Hòa, nhưng anh chị em cũng không ngại đường xá xa xôi, kẹt xe triền miên của vùng thung lũng hoa vàng, cùng đến sinh hoạt với các thầy và anh chị em khác. Tổng số tham dự tiệc hôm qua lên đến hơn 36 người bao gồm quan khách. Thầy Nguyễn Xuân Hoàng và thầy Nguyễn Phi Hùng không đến được vì bận rộn gia đình nhưng thầy Hiệp, một vị thầy khả kính luôn gần gủi sinh hoạt với chúng tôi, đã sốt sắng chấp nhận thư mời mặc dù thầy cũng bận rộn vì gia đình con trai từ Việt Nam vừa đến định cư tại San Jose.

Đến 7:00pm thì tiệc bắt đầu với những thức ăn hấp dẫn mà ban tổ chức đã chọn lọc từ trước. Tuân theo quan niệm của đa số các bạn là “ăn không quan trọng mà quan trọng là tình cảm thầy trò đến với nhau” nên chúng tôi chọn thực đơn vừa với túi tiền nhưng hợp khẫu.

 Các thầy thì ngồi bàn chung với các anh chị trưởng tràng.

hoa2-large-content

hoa3-large-content

 Nhóm nhà lá thì một bàn và các chị Ngô Quyền cùng các dâu thì ngồi một bàn.

hoa4-large-contenthoa5-large-content


hoa6-large-content

 Nhóm nhà lá là nhóm ồn ào nhất trong buổi tiệc do sự có mặt của anh Xương và những chuyện tiếu lâm mà anh đã chia xẻ đã đem đến những nụ cười thoải mái cho chúng tôi. Sau đó là phần bàn cải về chuyến “Nam tiến” nhân ngày họp mặt Ngô Quyền tại Nam Cali 4th July 2013. Theo tin tức sơ khởi thì đa số anh chị em ở miền Bắc Cali sẽ lái xe xuống tham dự lần họp mặt nầy vì “gặp nhau một lần để sẽ không còn hối tiếc nữa”.

Sau khi tiệc xong thì tôi thay mặt ban tổ chức cám ơn các thầy và các bạn đã không quản ngại đường xa, thời gian eo hẹp đã đến tham dự tiệc đón mừng thầy Quýnh cùng anh chị Hòa. Anh Hòa gửi lời cám ơn ân tình ưu ái mà các thầy cùng anh chị em Ngô Quyền Bắc California đã dành cho anh chị. Anh ngỏ ý mời Thầy cô anh chị em nếu có dịp sang thăm viếng “miệt vườn down under” thì liên lạc với anh để anh chị có dịp mời thưởng thức món “chuột có túi kangaroo”. Theo anh thì dân số Ngô Quyền ở Melbourne chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm có anh Huỳnh quan Danh, anh của anh Minh, chị Tiết, con gái thầy giám thị Tý và là em của anh Thông, Lê tấn Tài, cây xăng Biên Hùng và một đồng hương Biên Hòa là anh Lâm văn Hỉ, cựu hiệu trưởng trung học Công Thanh sau thầy Quýnh.

hoa7-large-content

Tiếp đến thầy Hiệp ngỏ lời mong muốn là các anh khóa 1 sẽ thường xuyên tham dự sinh hoạt Ngô Quyền để “làm gương cho các em nhỏ”. Đồng thời thầy cũng mong muốn là các em khóa sau sẽ tiếp tục tham gia nhóm Ngô Quyền và đem thêm nhiều thành viên mới vào hội.

hoa8-large-content 

Thầy Quýnh thì cảm ơn chân tình của thầy Hiệp và các học trò đã dành cho thầy trong thời gian thầy sang San Jose. Thầy mong là tình cảm thầy trò sẽ tiếp tục duy trì và lớn mạnh hơn.

 hoa9-large-content

 Sau đó thì là phần chụp hình lưu niệm của từng nhóm: nhóm trưởng tràng, nhóm nhà lá, nhóm “con nít” và các con dâu.

hoa10-large-content 

 Anh Hòa, chị Mai, thầy Hiệp, anh Nhẫn, anh Thông, anh Bào, thầy Quýnh

 hoa11-large-content

 Anh Châu, chị Hảo, thầy Hiệp, anh Hiệp, thầy Quýnh, anh Lượng

 hoa12-large-content

Anh Minh, thầy Hiệp, Lynh, Phẩm, anh Xương, thầy Quýnh, anh Tuấn, chị Hiền, anh Tới, chị Huệ

 hoa13-large-content

 Nhóm Yamaha “già mà ham” Tới, Xương, Minh, Phẩm, Tuấn

 hoa14-large-content

  Thầy Hiệp, anh Nhiên, thầy Quýnh

 hoa15-large-content

 Liệu, Kim Hường, Diệu Hương, thầy Hiệp, thầy Quýnh

hoa16-large-content 

  Chị Hòa, chị Vân, chị Hảo, chị Khanh, Quỳnh Thư, chị Hiền, Lynh, Diệu Hương, chị Nhàn

Sau phần chụp hình hưu niệm thì thầy trò chia tay vào lúc 9:00pm tối với lời hẹn hò đầy thân tình là “hẹn gặp lại nếu không vào dịp đám cưới con trai anh Tới thì sẽ gặp nhau tại Nam Cali vào tháng 7”.

Hình như đâu đó vang lên những ca từ đã được trình bày trong những lần họp mặt Ngô Quyền trước mà tôi dùng để kết thúc bài tường thuật nầy.

  Rồi hôm nay sau bao ngày xa cách

 Đám con xa tưởng nhớ quay về đây

 Tình thương yêu tràn đầy trong ánh mắt

 Hướng tương lai ta quyết không hề quên 

  Dù ngày mai sống đôi nơi, hẹn rồi đây sát đôi vai

 Nhìn ngày trôi nghe sức thiêng ta chưa hề phai

San Jose 17 tháng 4, 2013


Xin bấm vào link để xem thêm hình ảnh buổi Họp Mặt 17/04/2013

Họp mặt Ngô Quyền 04/17/2013

02 Tháng Chín 2010(Xem: 76930)
Thân Mẫu của anh Huỳnh Xuân Thọ và là mẹ chồng của chsNQ Vũ Thị An, Cụ Bà HUỲNH THỊ THANH đã từ trần tại VN
30 Tháng Tám 2010(Xem: 79948)
Hồ Thị Ba cùng tang quyến thành thật gửi lời cảm tạ.
26 Tháng Tám 2010(Xem: 56114)
Khóa 15 chs NQ muốn tìm liên lạc với Nguyễn Quốc Dũng hs lớp 10A6 và là Phó Trưởng Khối Báo chí Ban Điều hành HS NQ nk 1974-1975.
26 Tháng Tám 2010(Xem: 55895)
Tưởng là chỉ chào Thầy và vỗ vai bạn sau một thời gian dài không gặp, nhưng quý Thầy Nguyễn Văn Phố, Hà Tường Cát cùng các cựu nữ sinh NQ: Võ Thị Ngọc Dung, Phạm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Trần Diệu Hương, và cựu nam sinh Phạm Huy Quyến (khóa 14) đã có một cuộc họp mặt nhỏ đầy tiếng cười và sự hồn nhiên của một thời Trung học.
20 Tháng Bảy 2010(Xem: 79582)
Nếu biết tin tức của Hồng Đào xin liên lạc với Phan kim Loan qua e-mail phanloan60@yahoo.com
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 83912)
Một buổi chiều se lạnh của Nam Cali, nhưng một nhóm cựu học sinh Ngô Quyền vẫn thấy ấm lòng khi tiếp đón bạn cũ Nguyễn Ngọc Long từ Việt Nam chiều ngày 31 tháng 5, 2010 tại nhà hàng Asian buffet.
25 Tháng Năm 2010(Xem: 66562)
Trong tình cảm trân quý đồng môn chung mái trường Ngô Quyền, đồng hương Biên Hòa, chúng tôi đã có niềm hạnh phúc khi được cùng quý Thầy Cô các đàn anh khoá 1 cùng tiếp đón người bạn cũ Phạm Phú Vĩnh đến từ Canada vào chiều chủ nhựt 23/05/2010.
24 Tháng Hai 2010(Xem: 88711)
Một buổi họp mặt tân niên Canh Dần của tuổi Cọp đã được tổ chức vào chiều chủ nhựt 21/2/2010 tại nhà chị Nguyễn thị Mỹ thuộc thành phố Westminter.
20 Tháng Giêng 2010(Xem: 83147)
Tựa bài ghi nhớ này tôi chỉ muốn viết ra để kỷ niệm lần gặp gỡ Thầy, Cô cùng Bạn bè cựu học sinh Ngô Quyền hiện còn sinh hoạt cùng gia đình tại quê nhà (một vài bạn từ nước ngoài về đúng dịp nữa chứ) chứ không phải nói về lứa tuổi 17…bẻ gảy sừng…trâu bò gì cả nha các Bạn.
11 Tháng Giêng 2010(Xem: 72177)
Như một thông lệ đã có từ ngày tôi và Lynh đặt chân đến USA, chúng tôi dùng San Diego là địa điểm hội ngộ gia đình trong mỗi mùa Noel. Tuy nhiên, trong chuyến đi lần nầy, ngoài việc họp mặt gia đình, chúng tôi có cơ may được gặp gỡ cũng như tham dự những sinh hoạt liên quan đến Ngô Quyền mà tôi muốn chia sẻ nơi đây cùng Thầy Cô và các bạn .
10 Tháng Giêng 2010(Xem: 77474)
Xin tất cả liên lạc về email: quangtr2003@yahoo.com
18 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 75835)
Tôi là  Nguyễn Trung Việt cựu học sinh Biên Hòa. Năm học từ 1960 đến  1963.  (đệ III, đệ II B và đệ I B ).
02 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 76875)
Nguyễn Thế Hùng muốn tìm bạn là Đào Quang Đỉnh học lớp 12A2  và cùng lớp với chị Dương Thúy Phượng , con của Thầy Dương Hòa Huân, ra trường năm 1970,
06 Tháng Mười Một 2009(Xem: 67344)
Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2009 vào lúc 1 giờ trưa, Hội An Việt tại Vương Quốc Anh đã tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Người Việt Tị Nạn Đến Anh Quốc. Buổi lễ dưới sự chủ toạ của ông Vũ Khánh Thành, cựu Giáo Sư Trung học Ngô Quyền, Biên Hòa, Giám Đốc Sáng Lập và Điều Hành Hội An Việt, Nghị Viên Thành Phố Hackney;
21 Tháng Mười 2009(Xem: 61889)
PHÂN ƯU: Phu quân chs NQ Trần Kim Định đã mệnh chung vào ngày 18 tháng 10 năm 2009 tại Oaklahoma, Hoa Kỳ
21 Tháng Mười 2009(Xem: 62153)
PHÂN ƯU: Thân mẫu chs NQ khóa 7  Đoàn Vĩnh Quý đã từ trần ngày 20 tháng 10 năm 2009 tai VN
19 Tháng Bảy 2009(Xem: 60472)
PHÂN ƯU: Thân mẫu chsNQ Trang thị Liên, Nhạc mẫu chsNQ Trương Minh Sang là cụ Bà Mai Thi LÝ vừa từ trần ngày 14 tháng 7 năm 2009 tại San Jose.
12 Tháng Bảy 2009(Xem: 162004)
Năm nay, tiệc mừng họp mặt Truyền Thống kỳ thứ 8 được tổ chức tại nhà hàng Seafood Kingdom: 9802 Katella Ave, Anaheim, CA trưa ngày chủ nhật 05 tháng 7, 2009.
13 Tháng Sáu 2009(Xem: 65450)
PHÂN ƯU: Thân mẫu chsNQ Trần Minh Tâm , Nhạc mẫu chsNQ Trần Kim Vy nhũ danh Trần Võ Kim Huê    Đã mệnh chung ngày 12 tháng 6 năm 2009 Tại Houston, Texas, Hoa Kỳ
10 Tháng Sáu 2009(Xem: 146841)
Ngày họp mặt Truyền Thống Ngô Quyền năm nay đã được dời lại vào ngày lễ Labor Day 31 tháng 8 tại nhà hàng Hong Kong Seafood Buffet,
20 Tháng Năm 2009(Xem: 65207)
PHÂN ƯU: thân mẫu chsNQ Lâm Kim Sơn là cụ bà LÂM THỊ LIỄU đã từ trần ngày 12 tháng 5 năm 2009 tại Biên Hòa
19 Tháng Năm 2009(Xem: 140449)
Tường thuật buổi họp mặt nho nhỏ của cựu học sinh Ngô Quyền Bắc California tối thứ bảy 2 tháng 5 tại nhà hàng Supper Buffet, San Jose.
10 Tháng Năm 2009(Xem: 65327)
PHÂN ƯU: thân phu chsNQ Nguyễn Đức Hiền, chsNQ Nguyễn Đức Trí, chsNQ Nguyễn Thị Mỹ, chsNQ Nguyễn Thị Nữ là cụ ông NGUYỄN VĂN ĐÀO đã từ trần ngày 8 tháng 5 năm 2009 tại Westminster, California USA
10 Tháng Năm 2009(Xem: 88278)
Cáo Phó: Tang Lễ Cụ Nguyễn Văn Đào Thân Phụ chsNQ Nguyễn Đức Hiền, chsNQ Nguyễn Thị Mỹ...
27 Tháng Tư 2009(Xem: 63225)
Phan Uu: Phu Nhan Thay Duong Hoa Huan, Than Mau chs NQ Duong Thuy Phuong vua tu tran 24/4/2009 tai BH VN
07 Tháng Tư 2009(Xem: 63267)
Phan Uu: chsNQ Trần thị Yến đã từ trần ngày 1 tháng 04 năm 2009 t ạ i San Diego, California – USA
15 Tháng Ba 2009(Xem: 61183)
Thân mẫu CHSNQ  Trương Kiến Xương  (Bắc California ) la cu ba Lam Binh An đã từ trần ngày 13 tháng 03 năm 2009
10 Tháng Ba 2009(Xem: 62837)
Phân ưu: Hội Ái Hữu chs NGÔ QUYỀN BH nhận được tin buồn: Phu Quân chs NQ Thanh Vân Anderson từ trần ngày 3 tháng 3, 2009 tại Arizona USA
30 Tháng Mười 2008(Xem: 45281)
PHÂN ƯU: Thân Mẫu chs NQ Liên Thất Hùng,  chs NQ Liên Hậu vừa từ trần 28/10/2008 tại San Jose _ Thư Cảm Tạ của Tang Quyến