Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: THÂN PHỤ CHSNQ K7 PHẠM SƠN DANH, CHSNQ K9 PHẠM VĂN DUNG, CỤ ÔNG PHẠM VĂN LÙNG (PHẠM LUNG) TỪ TRẦN

03 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 34754)
PHÂN ƯU: THÂN PHỤ CHSNQ K7 PHẠM SƠN DANH, CHSNQ K9 PHẠM VĂN DUNG, CỤ ÔNG PHẠM VĂN LÙNG (PHẠM LUNG) TỪ TRẦN

PHÂN ƯU

tang_le-content

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận được tin buồn:

 Thân Phụ CHS K7 Phạm Sơn Danh, CHS K9 Phạm Văn Dung

 các CHS Phạm Thị Thể Uyên - CHS Phạm Thị Phương Uyên


 Cụ ông PHẠM VĂN LÙNG

  PHẠM LUNG


 Đã từ trần lúc 16.00 ngày 3/12/012

 Nhằm ngày 20 tháng 10 Nhâm Thìn

Tại Biên Hòa


  Hưởng Thọ 87 tuổi


 Lễ tang tổ chức tại tư gia hẻm Lò Bò P.Thanh Bình - Biên Hòa 

 Nhập quan lúc 21:00 ngày 3/12/2012

 Di quan lúc 7 giờ ngày 7/12/2012

 An táng tại đất nhà Hóa An - Biên Hòa 


 Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa

  Thầy Cô và Đồng môn


 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Đến gia đình các chs Phạm Sơn Danh, chs Phạm văn Dung, chs Phạm Thể Uyên,

chs Phạm Thị Phương Uyên và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ ông Phạm văn Lùng sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc

 


 Nhóm Thân hữu chs Ngô Quyền tại VN sẽ viếng tang,

chia buồn vào lúc 17:00 ngày 4/12/2012


PHỤ ĐÍNH:


VIẾNG TANG BÁC BA PHẠM LUNG Ở BIÊN HÒA.


tang_phamlung-content

 

 Sáng nay anh Tùng điện báo, mời tôi đi viếng tang bác ba Phạm Lung. Tôi nhận lời dự, vì sao cũng tình nghĩa đồng hương BH, cũng như tình đồng môn với hai bạn Danh-Dung. Đối với gia đình tôi, gia đình bác ba là chỗ thâm tình với thông gia của ba tôi. Cách đây 6 năm, khi mẹ tôi mất, bác ba đại diện cho gia đình bác La Hoa, ba chị Tư Mỹ Phẩm, là thông gia ba má tôi, để phúng điếu. Tôi điện thoại báo cho Ngô Hồng Tâm, Tâm nhủi, vì Tâm nhủi cũng có họ hàng với bác ba Phạm Lung. Hoàng Minh Chiếu, nhà cách đám tang chỉ mấy chục mét đường, đường Trịnh Hoài Đức cũ.

 Đám tang được tổ chúc ở nơi cư ngụ cuối đời của hai bác, ở Hẽm Lò Bò, qua chợ nhỏ chừng 10 mét. Anh chị em hẹn đúng 17 giờ có mặt. Tôi và Lê thành Tươi đến trước, rồi bạn bè lần lượt đến đông đủ. Đa số là CHS K.7 NQ, chung lớp Pháp Văn với Danh, như anh Tùng, Tươi, Dũng tỏi, Chánh, Tiến, Bình...Nữ có bác sĩ Hiệp, Mỹ Tiên...Bên K.8 Pháp văn có Luận, Chiếu, Thiện, Tâm nhủi. Bạn bè ngồi đủ 2 bàn. Anh em Danh-Dung cũng về kịp trước mấy hôm để lo hậu sự cho cha. Năm rồi, gần Tết ta, bác ba sức khỏe yếu, Danh và vợ con cũng có về săn sóc. Nhờ trời, bác ba kéo dài sự sống thêm gần một năm nửa. Trong thời gian đó, Danh có cơ hội gần gủi bạn bè : dự tiệc cưới con Dũng tỏi ở Lái Thiêu, gặp Lâm văn Sơn ở Texas về, uống cà- phê Lộc Vừng gặp thầy Hạnh Minh Tân...Tôi cũng có dịp tiếp xúc với Danh sau bốn mươi năm rời trường NQ, dù sau 1975 anh em vẫn còn ở lại BH. Hiện tại, sức khỏe bác ba gái cũng yếu, tuần chạy thận 3 ngày. Nhưng nói theo ông bà mình, gia đình bác ba đại lộc, đại phước. Danh kể, bác ba có 12 người con, còn hiện diện đầy đủ cả. 35 cháu nội. 12 cháu ngoại và 15 cháu cố. Nhà hòm Mai Phùng Xuân phải mang đến 2 bao quần áo tang lễ.

 Sau gần nửa giờ đồng hồ ngồi uống nước tâm sự, anh Tùng xin phép tang gia vào phúng viếng, thắp nhang và vái lạy bác ba. Trước đó, ban quí tế đình Tân Lân đã vào phúng viếng. Chỉ còn 2 hôm nửa, lễ cúng kỳ yên, vía Đức Ông Trần Thượng Xuyên sẽ được tổ chức theo lệ hàng năm. Cờ xí đã được trang hoàng, sân khấu đã được dựng lên, không gian trước đình Tân Lân, bờ sông Đồng Nai nhộn nhịp hẳn . Một vòng hoa tươi phúng điếu, một măm trái cây tươi, nhang đèn, vàng mã và cả những tấm lòng bạn bè kính dâng hương linh người quá cố. Sau đó cả đoàn về lại bàn tiệc, dùng cơm chiều thân mật với tang gia. Rồi hai bạn Diệp Hoàng Mai và Phùng Thị Ngọc Dung đến cúng viếng. Bạn bè nhận ra nhau, tiếp tục tâm sự, bàn thảo về lần gặp mặt cuối năm Dương lịch. Chỉ còn hơn ba tuần lễ nửa thôi. Tôi xin phép về trước, lo nhiệm vụ ở cửa hàng con gái.

 Về đến cửa hàng, tôi điện thoại sang Texas cho Lâm Văn Sơn để báo tin và tâm sự bạn bè. Bên ấy mới 6 giờ sáng. Tôi biết ý Sơn, dậy rất sớm. Sơn nhắn tôi gửi lời chia buồn đến Phạm Sơn Danh, vì giữa Texas và Cali khoảng cách hơn 3.000 cây số. Nhưng Tết năm rồi Sơn và Danh có dịp gặp nhau ở đám cưới con trai Ngô Đình Dũng, uống cà-phê mấy lần. Chỉ tiếc hôm tiệc họp mặt ở nhà chị Cao thị Chung ở Tân Bản, tôi và Sơn không có dự, vì hôm sau, rằm tháng giêng, Sơn đã quay về Texas. Dù không là đồng môn Ngô Quyền, nhưng là tình bạn BH của những ngày khốn khó. Tôi nhận lời. Bây giờ, khoa học đã kết nối bạn bè chúng tôi lại. Những chuyện vui buồn, quan hôn tang tế, bạn bè đến với nhau để chia sẽ. Thời gian sẽ dần trôi qua, như nước về biển cả, rồi ngày mai sẽ ra sao... Hãy đến với nhau và chia sẽ buồn vui. Những bè bạn tôi ơi !...

 

 Biên Hòa, cuối ngày 4/12/2012.

  Đỗ Công Luận.

 

Một số hình ảnh dự đám tang bác Phạm Lung:

 

tang_phamlung-content

tang_phamlung-2-content

tangplung-3-content

tangplung-5-content

tangplung-4-content

tangplung-6-content

02 Tháng Chín 2010(Xem: 76927)
Thân Mẫu của anh Huỳnh Xuân Thọ và là mẹ chồng của chsNQ Vũ Thị An, Cụ Bà HUỲNH THỊ THANH đã từ trần tại VN
30 Tháng Tám 2010(Xem: 79948)
Hồ Thị Ba cùng tang quyến thành thật gửi lời cảm tạ.
26 Tháng Tám 2010(Xem: 56112)
Khóa 15 chs NQ muốn tìm liên lạc với Nguyễn Quốc Dũng hs lớp 10A6 và là Phó Trưởng Khối Báo chí Ban Điều hành HS NQ nk 1974-1975.
26 Tháng Tám 2010(Xem: 55894)
Tưởng là chỉ chào Thầy và vỗ vai bạn sau một thời gian dài không gặp, nhưng quý Thầy Nguyễn Văn Phố, Hà Tường Cát cùng các cựu nữ sinh NQ: Võ Thị Ngọc Dung, Phạm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Trần Diệu Hương, và cựu nam sinh Phạm Huy Quyến (khóa 14) đã có một cuộc họp mặt nhỏ đầy tiếng cười và sự hồn nhiên của một thời Trung học.
20 Tháng Bảy 2010(Xem: 79579)
Nếu biết tin tức của Hồng Đào xin liên lạc với Phan kim Loan qua e-mail phanloan60@yahoo.com
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 83910)
Một buổi chiều se lạnh của Nam Cali, nhưng một nhóm cựu học sinh Ngô Quyền vẫn thấy ấm lòng khi tiếp đón bạn cũ Nguyễn Ngọc Long từ Việt Nam chiều ngày 31 tháng 5, 2010 tại nhà hàng Asian buffet.
25 Tháng Năm 2010(Xem: 66558)
Trong tình cảm trân quý đồng môn chung mái trường Ngô Quyền, đồng hương Biên Hòa, chúng tôi đã có niềm hạnh phúc khi được cùng quý Thầy Cô các đàn anh khoá 1 cùng tiếp đón người bạn cũ Phạm Phú Vĩnh đến từ Canada vào chiều chủ nhựt 23/05/2010.
24 Tháng Hai 2010(Xem: 88706)
Một buổi họp mặt tân niên Canh Dần của tuổi Cọp đã được tổ chức vào chiều chủ nhựt 21/2/2010 tại nhà chị Nguyễn thị Mỹ thuộc thành phố Westminter.
20 Tháng Giêng 2010(Xem: 83146)
Tựa bài ghi nhớ này tôi chỉ muốn viết ra để kỷ niệm lần gặp gỡ Thầy, Cô cùng Bạn bè cựu học sinh Ngô Quyền hiện còn sinh hoạt cùng gia đình tại quê nhà (một vài bạn từ nước ngoài về đúng dịp nữa chứ) chứ không phải nói về lứa tuổi 17…bẻ gảy sừng…trâu bò gì cả nha các Bạn.
11 Tháng Giêng 2010(Xem: 72171)
Như một thông lệ đã có từ ngày tôi và Lynh đặt chân đến USA, chúng tôi dùng San Diego là địa điểm hội ngộ gia đình trong mỗi mùa Noel. Tuy nhiên, trong chuyến đi lần nầy, ngoài việc họp mặt gia đình, chúng tôi có cơ may được gặp gỡ cũng như tham dự những sinh hoạt liên quan đến Ngô Quyền mà tôi muốn chia sẻ nơi đây cùng Thầy Cô và các bạn .
10 Tháng Giêng 2010(Xem: 77472)
Xin tất cả liên lạc về email: quangtr2003@yahoo.com
18 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 75833)
Tôi là  Nguyễn Trung Việt cựu học sinh Biên Hòa. Năm học từ 1960 đến  1963.  (đệ III, đệ II B và đệ I B ).
02 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 76872)
Nguyễn Thế Hùng muốn tìm bạn là Đào Quang Đỉnh học lớp 12A2  và cùng lớp với chị Dương Thúy Phượng , con của Thầy Dương Hòa Huân, ra trường năm 1970,
06 Tháng Mười Một 2009(Xem: 67341)
Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2009 vào lúc 1 giờ trưa, Hội An Việt tại Vương Quốc Anh đã tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Người Việt Tị Nạn Đến Anh Quốc. Buổi lễ dưới sự chủ toạ của ông Vũ Khánh Thành, cựu Giáo Sư Trung học Ngô Quyền, Biên Hòa, Giám Đốc Sáng Lập và Điều Hành Hội An Việt, Nghị Viên Thành Phố Hackney;
21 Tháng Mười 2009(Xem: 61884)
PHÂN ƯU: Phu quân chs NQ Trần Kim Định đã mệnh chung vào ngày 18 tháng 10 năm 2009 tại Oaklahoma, Hoa Kỳ
21 Tháng Mười 2009(Xem: 62153)
PHÂN ƯU: Thân mẫu chs NQ khóa 7  Đoàn Vĩnh Quý đã từ trần ngày 20 tháng 10 năm 2009 tai VN
19 Tháng Bảy 2009(Xem: 60467)
PHÂN ƯU: Thân mẫu chsNQ Trang thị Liên, Nhạc mẫu chsNQ Trương Minh Sang là cụ Bà Mai Thi LÝ vừa từ trần ngày 14 tháng 7 năm 2009 tại San Jose.
12 Tháng Bảy 2009(Xem: 161991)
Năm nay, tiệc mừng họp mặt Truyền Thống kỳ thứ 8 được tổ chức tại nhà hàng Seafood Kingdom: 9802 Katella Ave, Anaheim, CA trưa ngày chủ nhật 05 tháng 7, 2009.
13 Tháng Sáu 2009(Xem: 65450)
PHÂN ƯU: Thân mẫu chsNQ Trần Minh Tâm , Nhạc mẫu chsNQ Trần Kim Vy nhũ danh Trần Võ Kim Huê    Đã mệnh chung ngày 12 tháng 6 năm 2009 Tại Houston, Texas, Hoa Kỳ
10 Tháng Sáu 2009(Xem: 146824)
Ngày họp mặt Truyền Thống Ngô Quyền năm nay đã được dời lại vào ngày lễ Labor Day 31 tháng 8 tại nhà hàng Hong Kong Seafood Buffet,
20 Tháng Năm 2009(Xem: 65207)
PHÂN ƯU: thân mẫu chsNQ Lâm Kim Sơn là cụ bà LÂM THỊ LIỄU đã từ trần ngày 12 tháng 5 năm 2009 tại Biên Hòa
19 Tháng Năm 2009(Xem: 140442)
Tường thuật buổi họp mặt nho nhỏ của cựu học sinh Ngô Quyền Bắc California tối thứ bảy 2 tháng 5 tại nhà hàng Supper Buffet, San Jose.
10 Tháng Năm 2009(Xem: 65324)
PHÂN ƯU: thân phu chsNQ Nguyễn Đức Hiền, chsNQ Nguyễn Đức Trí, chsNQ Nguyễn Thị Mỹ, chsNQ Nguyễn Thị Nữ là cụ ông NGUYỄN VĂN ĐÀO đã từ trần ngày 8 tháng 5 năm 2009 tại Westminster, California USA
10 Tháng Năm 2009(Xem: 88272)
Cáo Phó: Tang Lễ Cụ Nguyễn Văn Đào Thân Phụ chsNQ Nguyễn Đức Hiền, chsNQ Nguyễn Thị Mỹ...
27 Tháng Tư 2009(Xem: 63222)
Phan Uu: Phu Nhan Thay Duong Hoa Huan, Than Mau chs NQ Duong Thuy Phuong vua tu tran 24/4/2009 tai BH VN
07 Tháng Tư 2009(Xem: 63259)
Phan Uu: chsNQ Trần thị Yến đã từ trần ngày 1 tháng 04 năm 2009 t ạ i San Diego, California – USA
15 Tháng Ba 2009(Xem: 61182)
Thân mẫu CHSNQ  Trương Kiến Xương  (Bắc California ) la cu ba Lam Binh An đã từ trần ngày 13 tháng 03 năm 2009
10 Tháng Ba 2009(Xem: 62826)
Phân ưu: Hội Ái Hữu chs NGÔ QUYỀN BH nhận được tin buồn: Phu Quân chs NQ Thanh Vân Anderson từ trần ngày 3 tháng 3, 2009 tại Arizona USA
30 Tháng Mười 2008(Xem: 45278)
PHÂN ƯU: Thân Mẫu chs NQ Liên Thất Hùng,  chs NQ Liên Hậu vừa từ trần 28/10/2008 tại San Jose _ Thư Cảm Tạ của Tang Quyến