NGƯỜI CON GÁI PHI THƯỜNG SAU HAI NĂM VẪN CÒN PHI THƯỜNG
Cô Nguyễn Thị Oanh là người con gái phi thường ở SEA Games 32 tại Phnom Penh Cambodia năm 2023, cô vẫn không có đối thủ trong kỳ SEA Games 33 lần nầy đã diển ra tại BangKok Thái Lan.
Cô Nguyễn Thị Oanh là con thứ bảy của một gia đình nghèo nông dân có 8 anh chị em ở tỉnh Bắc Giang cách Hà Nội khoảng 70km về phía Đông Bắc. Cô có dáng ngưởi nhỏ con, người trong làng gọi cô là “con bé hạt tiêu”, cô cao 1,50m và nặng 46 kí.
Theo Wikipedia:
“Nguyễn Thị Oanh (sinh ngày 15 tháng 8 năm 1995) là một vận động viên điền kinh người Việt Nam. Cô thường tham gia môn chạy trong bộ môn điền kinh, các cự ly cô thường thi đấu là chạy 1.500m, 5.000m, 10.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật. Cô là một trong những vận động viên điền kinh tiêu biểu của Việt Nam trong 10 năm qua (2013-2023) khi cô giành được 1 Huy Chương Đồng HCĐ Asiad; 1 Huy Chương Vàng HCV, 1 Huy Chương Bạc HCB Asian Beach Games và 12 HCV cá nhân ở SEA Games. Ngoài ra, cô giành được 846 điểm và về nhất ở cuộc bầu chọn Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2019 sau thành tích đáng nhớ tại SEA Games 30. Năm 2023, tại SEA Games 32, cô lập được thành tích kinh ngạc khi trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành 4 HCV cá nhân môn điền kinh trong một kỳ SEA Games, trong đó có kỳ tích đoạt được 2 HCV chỉ trong vòng 20 phút”.
4 HCV và đặc biệt 2 HCV chỉ cách nhau trong vòng 20 phút làm mọi người kinh ngạc trộn lẫn với sự hoài nghi. Nên ngay sau khi cô Nguyễn Thị Oanh chấm dứt môn thi cuối cùng Ban Tổ Chức bắt buộc cô phải thử máu. Trong vòng hai năm qua tôi có theo dõi nhưng không thấy có tin tức gì về sự thử máu nầy và năm nay cô không bị cấm thi đua, điều nầy chứng tỏ cô không dín đến chuyện “doping” (kiểm tra doping là một quy trình chính thức nhằm xác định xem vận động viên có sử dụng các chất hoặc phương pháp tăng cường hiệu suất bị cấm để giành lợi thế không công bằng trong thi đấu hay không, mục tiêu là đảm bảo sự công bằng và bảo vệ sức khỏe của các vận động viên).
Cô Nguyễn Thị Oanh năm nay 30 tuổi, một vận động viên điền kinh ở tuổi 30 được xem như một vận động viên về già. Có lẽ qua sự luyện tập không ngừng nghỉ, cô Nguyễn Thị Oanh phải là người có thân thể phi thường vì cô vẫn giử được sự bền sức và dẻo dai đề tham dự những môn thi chạy bộ ở cự ly xa. Ở SEA Games 33 nầy cô tham dự ba bộ môn chạy 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Vẫn theo cùng một chiến lược là bám sát nhóm dẫn đầu và cuối cùng khi còn một hay hai vòng cuối hay 400 hay 800m cuối cô tăng tốc để vượt qua các đối thủ và về tới đích trước mọi người. Về tới đích sau khi chạy 25 vòng sân cùa giải 10.000m cô không tỏ ra một chút mệt mỏi nào trong khi các đối thủ của cô đều quị xuống đường chạy vì không còn một chút sức lực nào để đứng vững trên hai bàn chân nữa. Cô chiếm 3 huy chương vàng HCV trong kỳ thi nầy nâng tổng số lên 15 HCV SEA Games, cô là người duy nhất đạt được nhiều HCV về một bộ môn SEA Games. Cần nói thêm người thay cô chạy 1.500m cũng đoạt HCV.
Chú thích:
South East Asia SEA Games 33 được tổ chức hai năm một lần tại Thái Lan từ ngày 9 tháng 12 đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2025. Cũng như các SEA Games trước đây, nước tổ chức có quyền thêm bớt các môn tranh đua để có lợi cho vận động viên của quốc gia mình. Nhưng lần nầy nước tổ chức Thái Lan đã đi quá đà. Song song với các môn thể dục thể thao diễn ra tại Bangkok và Chonburi, cùng thời gian đó Thái Lan đã tranh đua tay đôi với nước láng giềng Cambodia bằng súng và đạn thật tại biên giới giữa hai nược. Sau buổi lễ khai mạc cả phái đoàn Cambodia đã rút lui về nước để cùng 17 triệu dân Cambodia đối đầu với trọng pháo, thiết giáp, máy bay F16 ... của Thái Lan. Vô số thường dân vô tội ở dọc biên giới của hai nước phải di tản, đã có nhiều thương vong, vô số cầu đường và nhà cửa bị phá hủy. Cuộc tranh đua tay đôi nầy không biết bao giờ mới có kẻ thắng người thua. Nhưng dù ai thắng ai thua, cộng thêm với quá nhiều sai sót về phương diện tổ chức, SEA Games 33 ở Thái Lan sẽ đi vào lịch sử như một cuộc tranh đua tồi tệ nhất cùa giải nầy.
Lê Quý Thể
12/2025
