Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Trần Diệu Hương - USA- MEXICO Ở VÒNG SƠ KẾT WORLD CUP 2014

20 Tháng Chín 201312:00 SA(Xem: 28586)
Nguyễn Trần Diệu Hương - USA- MEXICO Ở VÒNG SƠ KẾT WORLD CUP 2014

 

USA- MEXICO Ở VÒNG SƠ KẾT WORLD CUP 2014

 

usavmexweb-large-content


Sáu tháng trước khi 2014 FIFA World Cup khai mạc ở Brazil, Đội tuyển Mỹ đã là một trong những đội tuyền đầu tiên qualified cho vòng chung kết giài bóng tròn thế giới 2014 với chiến thắng trước 2-0 Đội láng giềng Mễ Tây Cơ .

Vào lúc 8 giờ tối ngày 10 tháng 9 năm 2013, vé đã bán hết từ nhiều ngày trước, 24,584 khán giả ngồi kín sân Columbus Crew Stadium ở Columbus, Ohio, đã ồn ào vỗ tay, hò reo “USA , USA , USA” để ủng hộ tinh thần cho 11 cặp chân vàng của bóng đá Hoa kỳ trong trận thi đấu thứ 8 của vòng sơ kết cho giải FIFA 2014. Thắng trận này, Hoa kỳ được 16 điểm, đứng đầu khu vực Bắc, Trung Mỹ, và Carribean, đương nhiên vào vòng chung kết bất kể kết quả của những trận sơ kết còn lại.

Đó là một buổi tối cuối hè ở Mỹ, nhiệt độ lên đến 90 độ F (tương đương 40 độ C.), thời tiết nóng nhưng nhiệt tình của các ủng hộ viên còn nóng hơn. Họ mang cờ Hoa kỳ trên áo, trên tay và cà vẽ trên mặt, luôn miệng ca hát” USA, USA , USA….”

usa-mexi-0-large-content

usa-_usfan_ohio-large-content

Không phụ lòng gần 25 ngàn khán giả trên ngồi kín sân vận động và cả triệu khán giả qua TV và Internet, đội tuyển Mỹ, dù vắng mặt trung phong Michael Bradley và Jozy Altidore (hai ngôi sao của đội), toàn đội đã liên tuc tấn công không mệt mỏi vào khung thành đối phương. Đội Mexico đành co cụm phòng thủ, không thể tấn công dù họ cần thắng trận này để còn thắp sáng ngọn lửa hy vọng leo lét, mong manh: được có mặt ở Brazil 2014.

Ở khoảng 15 đến 20 phút đầu tiên của trận đấu, đội Mexico đã gây một vài khó khăn cho đội Hoa kỳ vì các cầu thủ Mỹ vào trận với tốc độ chậm nhưng chơi càng lúc càng hay, nhất là ở nửa trận đầu sau khi nghỉ giải lao giữa trận đấu.

Hiệp hai mới bắt đầu được 4 phút, Eddie Johnson (với sự giúp đỡ rất nhịp nhàng của Ladon Donovan) đã đội đầu ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà, và cũng là bàn thắng thứ 19 của Eddie trong sự nghiệp cầu thủ của anh.

eddie-large-content
Eddie Johnson ghi bàn thắng đầu tiên cho đội Mỹ ở phút 49

Phút thứ 76, huấn luyện viên đưa Mix Diskerud vào thay Eddie Johnson. Vào sân vừa được 2 phút, Díkerud đã cùng với đội trưởng Clint Dempsey chuyền banh rất thông minh giúp Landon Donovan nâng tỉ số lên 2-0 cho đội Mỹ ở phút 78, bóp nát hy vọng cùa đội Mễ Tây Cơ và đem về cho đội Mỹ vé vào chung kết FIFA 2014 ở Brazil.

usa-donovanafter2ndscore-large-contentusa-_doitruongclintdepsey-large-content

Nếu đội trưởng Clint Dempsey không đá hỏng một penalty kick ở hiệp hai, đội Mỹ đã nâng chiến thắng lên 3-0.

Đây là lần thứ bảy đội tuyển quốc gia Mỹ liên tục có mặt ở vòng chung kết bóng tròn thế giới.

usa_-_usteamaftervictory-large-content

Ở phía bên kia, đội tuyển Mễ Tây Cơ ra quân với huấn luyện viên trưởng mới Luis Fernando Tena (thay thế Jose Manuel de la Torre vừa bị cho nghĩ sau một loạt thất bại của đội Mễ, nhất là trận thua Honduras ngay trên sân nhà ở Mexico chỉ vài ngày trước) tỏ ra sung sức với quyết tâm cao chì trong 20 phút đầu tiên. Sau đó, không biết vì mất tinh thần trước các ủng hộ viên ca hát "USA USA USA, we'll win" liên tục, hay vì cầu thủ và huấn luyện viên moi chưa làm việc chặt chẽ, đội Mễ Tây Cơ nghiêng về phòng thủ nhiều hơn là tấn công. Sau ba lần cố gắng đưa bàn thắng vào lưới của đối thủ không thành công,đội Mễ chơi rời rạc, thiếu kết hợp. Và như vậy, hy vọng đi Brazil hè 2014 cùa họ càng lúc càng mờ nhạt.

Nguyễn Trần Diệu Hương

 

06 Tháng Giêng 2012(Xem: 146674)
(Tưởng nhớ và nguyện cầu hương hồn anh Trần Văn Vinh, siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng)
31 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 79096)
KÍNH CHÚC ĐẠI GIA ĐÌNH NGÔ QUYỀN TOÀN THẾ GIỚI MỘT NĂM 2012 AN KHANG, THỊNH VƯỢNG VÀ VẠN SỰ NHƯ Ý.
18 Tháng Mười Một 2011(Xem: 199661)
Để cùng giữ lại cho nhau tình cảm thầy trò Ngô Quyền của những ngày xưa thân ái. Đêm nay thầy trò chúng tôi đều cùng say, nhưng chắc chắn không say vì men rượu…
11 Tháng Mười 2011(Xem: 70012)
Một góc tâm tưởng của đồng nghiệp và học trò sẽ có một chỗ cho Cô an lành bình yên như những ngày xưa thân ái ở Ngô Quyền
05 Tháng Sáu 2011(Xem: 125831)
“Ngô Quyền ơi bao năm vẫn xanh màu kỷ niệm Ngô Quyền ơi bao năm vẫn tình cảm vẫn đong đầy”
01 Tháng Năm 2011(Xem: 63697)
ĐỂ NHỚ VỀ TỪNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI NHƯ MỘT LỜI TẠ LỖI
27 Tháng Tư 2011(Xem: 64265)
Danh Sách CHS Ngô Quyền Khóa 5 (1960-1967), Lớp Pháp văn
11 Tháng Mười Một 2010(Xem: 88081)
CÁO PHÓ và PHÂN ƯU: Nhạc mẫu ChsNQ Võ Tất Thắng là Cụ Bà Cụ Thái Thị Ty đã từ trần tại B.C, Canada,