Trước 30-4-1975, từ mũi Cà Mau cho đến Đông Hà Quảng Trị, các giáo sư trường trung học phổ thông dạy môn văn chương đều lấy những tác phẩm tiêu biểu của Tự Lực Văn Đoàn ra làm đề tài giảng dạy.
-
Gió lạnh đầu mùa (1937):Tập truyện ngắn đặc sắc với những câu chuyện đời thường, giàu tình cảm và thấm đẫm tính nhân văn.Nắng trong vườn (1938):
Tập truyện ngắn tiếp tục khai thác đề tài cuộc sống hàng ngày, nhưng mang đến những góc nhìn mới mẻ, sâu sắc hơn.
Ngày mới (1939):
Một truyện dài của Thạch Lam, được đánh giá cao về nội dung và phong cách viết.
Theo dòng (1941):
Một tập tiểu luận văn học, thể hiện tư duy và quan điểm của Thạch Lam về văn chương.
Sợi tóc (1942):
Tập truyện ngắn cuối cùng của Thạch Lam, mang đến những câu chuyện đầy ám ảnh và cảm xúc.
Hà Nội băm sáu phố phường (1943):
Một tác phẩm độc đáo, ghi lại những nét đẹp bình dị của Hà Nội xưa, thể hiện qua các món ăn, con người và đường phố.
Ngoài ra, Thạch Lam còn có những truyện ngắn nổi tiếng khác như "Hai đứa trẻ", "Dưới bóng hoàng lan", "Cô hàng xén", được in trong các tập truyện hoặc đăng trên báo.
Ông ra đi để lại người vợ trẻ cùng với ba đứa con thơ.
Gia đình đã an táng ông nơi nghĩa trang Hợp Thiện, nay thuộc quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Thạch Lam có ba người con, hai trai một gái là bà Nguyễn Tường Nhung, ông Nguyễn Tường Đằng, và trước vài ngày khi Thạch Lam mất, vợ ông sinh thêm con trai mà sau này là nhà văn Nguyễn Tường Giang. Nguyễn Tường Giang tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Sài Gòn năm 1968.
Ra trường, ông làm việc tại các bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông qua Mỹ hành nghề tư, tham gia giảng dạy chuyên môn (sản phụ khoa) tại Southside Hospital, Bay Shore, New York rồi tại Virginia Hospital Center, tại Arlington, Virginia, và về hưu năm 2010.
Con rể của ông là Trung tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa Ngô Quang Trưởng nguyên Tư Lịnh SĐ1BB, kế đến Tư Lịnh Quân Khu 4 và sau đó là Quân Khu 1 cho đến ngày mất miền Nam 30-4-1975.
Tới Mỹ ở Washington DC cho đến khi qua đời.
Riêng ca sĩ Từ Dung cho biết nhà văn Hoàng Đạo có 4 người con gồm 3 gái, một trai.
- Trước vành móng ngựa(phóng sự, 1938)
- Mười điều tâm niệm (luận thuyết, 1939)
- Bùn lầy nước đọng (luận thuyết, 1940)
- Con đường sáng (tiểu thuyết, cùng viết chung với Nhất Linh, 1940)
- Tiếng đàn (tập truyện ngắn, 1941)
Sách viết cho thiếu nhi (loại sách hồng):
- Con cá thần
- Lan và Huệ
- Con chim di sừng
- Sơn Tinh
- Lên cung trăng
Tất cả các sách trên đều do Nhà xuất bản Đời Nay (Hà Nội) thuộc Tự Lực văn đoàn ấn hành
Giữa tháng Bảy 2025
Phố Biển San Diego
Chu-Mai

